Singapore hướng tới quốc gia thông minh

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 14:13 GMT+7

VTV.vn - Việc xây dựng một hệ thống bản đồ tương tác 3D là một phần trong kế hoạch mà Singapore triển khai nhằm đưa Singapore trở thành một quốc gia thông minh trong 10 năm tới.

Singapore đang phát triển một hệ thống bản đồ tương tác 3D mô phỏng toàn bộ đảo quốc sư tử. Việc xây dựng bản đồ số này là một phần trong kế hoạch mà Singapore đang triển khai nhằm đưa Singapore trở thành một quốc gia thông minh trong 10 năm tới.

Trong chiến lược tầm nhìn về quốc gia thông minh được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố vào cuối năm 2014, trong 10 năm tới, Singapore sẽ trở thành một quốc gia ứng dụng rộng rãi các thành tựu công nghệ tiên tiến nhất, đặc biệt về công nghệ thông tin được kết nối và tích hợp thành hệ thống.

Quốc gia thông minh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, gắn kết cộng đồng, nâng cao hiệu quả về quản lý xã hội.

Singapore ngày nay là một quốc gia kết nối mạnh, với 9 trên 10 hộ gia đình kết nối mạng băng thông rộng và sẽ sớm chuyển thành cáp quang. 85% dân số sử dụng điện thoại thông minh.

Với tầm nhìn chiến lược, nguồn lực sẵn có và cùng với bộ máy công quyền thực thi hiệu quả, có thể nói, Singapore có nhiều điều kiện để sớm trở thành một quốc gia thông minh như mục tiêu đã đặt ra.

Singapore lạ mà quen khi nhìn từ trên cao Singapore lạ mà quen khi nhìn từ trên cao

VTV.vn - Nhìn từ trên cao, Singapore hiện lên với vẻ hiện đại của những công trình tạo sự cân đối đáng ngạc nhiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước