Số người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải không ngừng gia tăng

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 10:28 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

VTV.vn - Tổ chức Di cư quốc tế IOM cho biết số người di cư và tị nạn thiệt mạng trên Địa Trung Hải trong năm 2016 sắp tăng lên 3.000 người, nhanh nhất so với năm 2014 và 2015.

Điều này khiến năm 2016 có thể trở thành năm chứng kiến nhiều người thiệt mạng nhất trong cuộc khủng hoảng người di cư.

Theo ông Joel Millman, người phát ngôn của IOM , trung bình mỗi ngày có khoảng 20 người di cư thiệt mạng trên hành trình từ Libya sang Italy. Phần lớn những người này đến từ khu vực Tây Phi.

Theo IOM, kể từ đầu năm tới nay đã có 250.000 người di cư đặt chân tới châu Âu. IOM cũng cảnh báo nhiều người di cư đã bị bắt vào các trung tâm giam giữ ở Libya có liên hệ với các nhóm buôn người trong thời gian qua.

Khủng hoảng di cư châu Âu “nóng” trở lại Khủng hoảng di cư châu Âu “nóng” trở lại

VTV.vn - Những vụ chìm tàu liên tiếp xảy ra trên biển Địa Trung Hải trong những ngày qua, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về làn sóng di cư ồ ạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước