Sơ tán hàng nghìn người ở Tây Tạng (Trung Quốc) sau động đất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/11/2017 12:02 GMT+7

Binh sĩ Trung Quốc dựng lều cho người sơ tán sau động đất ở thành phố Nyingchi, Khu tự trị Tây Tạng ngày 18/11. (Ảnh: TTXVN)

Hơn 2.000 người sống tại thành phố Nyingchi thuộc Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) đã được sơ tán ngày 20/11, sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra cách đây 3 ngày.

Hơn 500 lều bạt đã được dựng lên tại 49 điểm tái định cư dành cho những người bị mất nhà cửa do động đất cùng với nhiều vật dụng cá nhân khác. Ngoài việc sơ tán các hộ gia đình, lực lượng cứu hộ đã giải tỏa 162 điểm tắc nghẽn giao thông và khôi phục lại 53 đường dây điện thoại gặp sự cố do động đất.

Số liệu thống kê cho thấy, hơn 300 dư chấn đã xảy ra sau trận động đất nói trên, ảnh hưởng tới hơn 12.000 người tại 6 hạt và huyện ở Khu tự trị Tây Tạng.

Động đất 6,3 độ richter tại Tây Tạng, Trung Quốc Động đất 6,3 độ richter tại Tây Tạng, Trung Quốc

VTV.vn - Sáng sớm 18/11, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước