Trung Quốc cảnh báo nguy cơ tan băng ở Tây Tạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/11/2015 19:35 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận mới nhất của các nhà khoa học Trung Quốc, lượng băng tuyết tại Tây Tạng đã giảm 15% trong 3 thập niên qua.

Nếu băng tiếp tục tan với tốc độ hiện tại, thì 2/3 băng tuyết ở vùng cao nguyên được mệnh danh là 'nóc nhà thế giới' này sẽ biến mất sau 35 năm nữa.

Cuộc sống của khoảng 2 tỉ người dân tại các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Bhutan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước