Sự trở lại thực chất của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Toàn cảnh thế giới-Chủ nhật, ngày 29/08/2021 14:16 GMT+7

VTV.vn- Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ là đoàn kết với các đồng minh, đối tác tại Đông Nam Á để bảo vệ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam với nhiều kết quả tích cực, ghi một dấu ấn mới trên chặng đường hợp tác hơn 25 năm qua giữa hai nước.

Việt Nam là chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ tới Đông Nam Á. Chuyến thăm này có mục đích khôi phục các mối liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ với các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời cũng nhằm thúc đẩy mục tiêu về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tĩn hiệu tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Phát biểu tại họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, hợp tác đi vào chiều sâu.

Sự trở lại thực chất của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu tại buổi họp báo chiều 26/8/2021 (Ảnh: AP)

"Tôi tin rằng, chuyến đi này đánh dấu cho một thời kỳ tiếp theo của quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi đã có cam kết rất lâu dài đối với mối quan hệ này. Chúng ta sẽ tiếp tục đương đầu với những thử thách truyền thống cũng như những thử thách mới. Với những thử thách này, chúng ta sẽ tạo ra những cơ hội cho cả đôi bên" - Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh.

Về phần mình, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả, ổn định lâu dài, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin, tạo cơ sở để hai bên tích cực trao đổi, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau.

Sự trở lại thực chất của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Phủ Chủ tịch (Ảnh: TTXVN)

Xác định ứng phó COVID-19 là ưu tiên, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch. Đến nay, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 6 triệu liều vaccine, vừa khai trương văn phòng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tại Đông Nam Á, đặt tại Hà Nội.

Về kinh tế, Hoa Kỳ cam kết triển khai những sáng kiến giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp của phụ nữ và các nhóm thiểu số, nhất trí tầm quản trọng trong xử lý khủng hoảng khí hậu. Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam tham gia sáng kiến cải tiến nông nghiệp vì khí hậu, áp dụng nông nghiệp thông minh. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu hàng đầu và là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Cùng với đó, Hoa Kỳ cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Sự trở lại thực chất của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tham dự lễ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC tại Hà Nội (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam)

"Chúng ta sẽ cùng hợp tác để củng cố quan hệ về kinh tế. Ví dụ như trong buổi họp với các quan chức của Việt Nam, tôi đã nói tới việc giảm thuế cho những sản phẩm nông nông sản. Đó là một việc rất tích cực. Chúng tôi cũng muốn giúp Việt Nam chuyển đổi trong nền kinh tế kỹ thuật số Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến đổi khí hậu" - Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết.

Các chuyên gia nhận định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở mức tốt đẹp kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Việt Nam cũng coi trọng quan hệ đối tác với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực từ kinh tế, an ninh, quốc phòng tới các vấn đề chiến lược.

Những tín hiệu tích cực trong quan hệ hai bên thời gian qua, nhất là 2 chuyến thăm của quan chức cấp cao Hoa Kỳ trong cùng một thời điểm, càng thể hiện rõ sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cam kết mạnh mẽ của Mỹ với Đông Nam Á

Đã 10 năm kể từ khi chính quyền của Tổng thống Obama công bố quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương và giờ đây, những tuyên bố của chính quyền Tổng thống Biden cho thấy, Đông Nam Á tiếp tục là trọng tâm trong chính sách của Mỹ ở khu vực rộng lớn này. Sự hợp tác giữa Mỹ với Đông Nam Á sẽ đi vào những điểm thực chất.

"Mỹ đã có sự hiện diện lâu dài ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đảm bảo hòa bình và an ninh, tự do thương mại, tự do hàng hải. Tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc đã mang lại sự an toàn và thịnh vượng cho rất nhiều nước. Lợi ích quan trọng của chúng tôi là đoàn kết với các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở Đông Nam Á để bảo vệ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" - Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh.

Bà Kamala Harris khẳng định, các mối quan hệ đối tác của Mỹ sẽ dựa trên sự thành thật, cởi mở, duy trì lợi ích chung và không để các nước Đông Nam Á phải chọn giữa bên trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn ở khu vực. Phó Tổng thống Mỹ cũng cam kết mở rộng hợp tác về an ninh, kinh tế toàn cầu và ứng phó với dịch bệnh đối với khu vực Đông Nam Á.

Sự trở lại thực chất của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Ảnh 4.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: Reuters)

"Tôi tin rằng thế giới của chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên với những thách thức mới như an ninh mạng và kỷ nguyên với những cơ hội mới như năng lượng sạch. Thực tế là thế giới của chúng ta ngày càng kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. Và để đón nhận kỷ nguyên mới này, các quốc gia phải sẵn sàng cùng nhau đương đầu với thách thức và cùng nhau tạo ra cơ hội. Đó là lý do tại sao quan hệ đối tác của chúng tôi ở Đông Nam Á và trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của Mỹ" - bà Kamala Harris cho biết.

Đông Nam Á là nơi có vị trí địa chính trị quan trọng, nằm ở trung tâm của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là khu vực có các đồng minh lâu năm của Mỹ như Philippines và các đối tác quan trọng, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Singapore.

Trong "Hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời" công bố hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các quốc gia châu Á, trong đó có ASEAN, để thúc đẩy các mục tiêu chung. Nhiều quan chức chủ chốt trong chính quyền Tổng thống Joe Biden như Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đều đến thăm khu vực trong những tháng gần đây. Các chuyến đi này gửi đi thông điệp củng cố quan hệ đồng minh và đối tác với các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy mục tiêu về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước