Suy dinh dưỡng đe doạ trẻ em Nigeria

Thanh Hiệp - Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 06/07/2016 10:32 GMT+7

VTV.vn - 50.000 trẻ em Nigeria có thể sẽ chết vì đói trong năm nay vì tình trạng suy dinh dưỡng.

Vùng đông bắc Nigeria đã bị đe doạ nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công của phiến quân Boko Haram suốt 7 năm qua. Ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người khác mất nhà cửa, phải tìm đến các khu trại tạm như ở Musa, đối mặt với cuộc sống thiếu thốn về mọi mặt.

Anh Ifeanyi Chidozie Maduanusi, cố vấn về dinh dưỡng UNICEF, nói: “Chúng tôi cố gắng hết sức để điều trị cho những trẻ em bị suy dinh dưỡng. Các tổ chức phi chính phủ và chính quyền đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn là chưa đủ”.

Ông Grema Musa Kolo, điều phối viên trại tị nạn, cho biết: “Họ không có gì để ăn cả. Tất cả đều đã bị bỏ lại khi chạy trốn. Nếu lương thực, thực phẩm không sớm được cung cấp, tôi sợ rằng tình hình sẽ trở nên phức tạp”.

Đại diện của Liên hợp quốc cảnh báo: nếu không sớm nhận được sự trợ giúp cần thiết, 50000 trẻ em tại bang Borno, Nigeria có thể chết vì đói ngay trong năm nay – một thảm hoạ nhân đạo thực sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước