Syria thừa nhận thành cổ Palmyra một lần nữa rơi vào tay IS

Minh Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/12/2016 22:46 GMT+7

Nhiều công trình kiến trúc cổ đã bị phiến quân IS phá hủy tại thành cổ Palmyra. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Syria đã chính thức thừa nhận thành cổ Palmyra một lần nữa bị rơi vào tay tổ chức IS sau 9 tháng quân đội Chính phủ giành quyền kiểm soát khu vực này.

Hiện quân đội Syria đã rút khỏi thành cổ Palmyra nhưng đang tìm mọi cách để đánh bật các tay súng phiến quân ra khỏi thành phố này. Trong khi đó, các cuộc không kích của Nga và Chính phủ Syria nhằm vào những vị trí của IS vẫn diễn ra ác liệt.

Palmyra là một trong 6 chủ thể Di sản thế giới của UNESCO tại Syria. Từ tháng 5/2015, thành cổ này nằm dưới sự kiểm soát của IS khiến nhiều cổ vật, di tích cổ đại hàng nghìn năm tuổi đã bị đập phá hoặc cướp bóc. Trong suốt gần 10 tháng chiếm đóng Palmyra, phiến quân IS đã hành quyết ít nhất 280 người tại đây.

IS tái chiếm thành phố Palmyra, Syria IS tái chiếm thành phố Palmyra, Syria Công tác tái thiết thành cổ Palmyra tại Syria Công tác tái thiết thành cổ Palmyra tại Syria Tái hiện cổng chào thành cổ Palmyra tại Anh Tái hiện cổng chào thành cổ Palmyra tại Anh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước