Tân Chính phủ Áo tuyên thệ nhậm chức

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 19/12/2017 21:36 GMT+7

VTV.vn- Ngày 18/12, Chính phủ mới tại Áo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của liên minh bảo thủ - cực hữu giữa hai đảng Nhân dân (OVP) và đảng Tự do (FPO).

Tại lễ nhậm chức, Tổng thống Alexander Van der Bellen đã tuyên bố bổ nhiệm chính phủ mới, trong đó thủ lĩnh OVP Sebastian Kurz, 31 tuổi, trở thành Thủ tướng trẻ nhất của nước Áo, trong khi lãnh đạo FPO Heinz-Christian Strache trở thành Phó Thủ tướng. 

Dự kiến, sau khi nhậm chức, Chính phủ mới của Áo sẽ thực hiện một loạt cải cách đã cam kết trong thỏa thuận liên minh, như cắt giảm chi tiêu công và hạn chế phúc lợi dành cho người nhập cư. 

Đảng cực hữu Áo tham gia chính phủ sau gần 2 thập kỷ Đảng cực hữu Áo tham gia chính phủ sau gần 2 thập kỷ

VTV.vn - Ngày 15/12, Thủ lĩnh đảng Nhân dân Áo, Sebastian Kurz thông báo đã đạt được một thỏa thuận liên minh với Đảng Tự do theo đường lối chống người nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước