Tấn công mạng cao kỷ lục tại Nhật Bản

Quang Hưng (Phóng viên thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 17:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: japantimes.co.jp)

VTV.vn - Tại Nhật Bản, chỉ riêng trong năm ngoái đã hứng chịu hơn 128 tỷ vụ tấn công mạng.

Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay, gấp đôi so với năm 2015 và gấp gần 5 lần so với năm 2014. Thực trạng này đã làm dấy lên những lo ngại trong dư luận Nhật Bản.

Theo viện Thông tin và công nghệ truyền thông quốc gia Nhật Bản, nhiều cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ các nước như Trung Quốc, Mỹ. Hơn 50% vụ tấn công này nhằm vào các loại camera quan sát có kết nối với Internet hoặc kết nối không dây và một số thiết bị liên quan, năm 2015 con số này chỉ là 26%.

Viện Thông tin và công nghệ truyền thông quốc gia Nhật Bản có một hệ thống nghiên cứu giám sát tấn công mạng trên quy mô lớn, đã tiến hành điều tra và phát hiện các cuộc tấn công mạng từ năm 2005, khi đó vụ tấn công mạng chỉ có khoảng 310 triệu vụ. Con số tăng gấp hơn 80 lần vào năm 2014 và gấp 170 lần vào năm 2015. Vụ tấn công tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, trong khi hệ thống giám sát tấn công mạng của Nhật Bản lại có hạn.

Nạn nhân của các cuộc tấn công mạng rất đa dạng, có thể là hộ gia đình, cửa hàng, công ty đến các tập đoàn, cơ quan lớn của chính phủ. Đáng chú ý nhất trong tháng 9 vừa qua, mạng thông tin chung của Bộ Quốc phòng và Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng bị tin tặc tấn công.

Ngày càng nhiều thiết bị gia dụng, phương tiện đi lại như ô tô đến các cơ sở hạ tầng nhà xưởng phụ thuộc vào kết nối Internet. Trong khi đó vì tiết kiệm mà nhiều cá nhân, tổ chức đã bỏ qua các thiết bị, phần mềm bảo vệ. Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản cũng đang tích cực tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước