Tân Thủ tướng Malaysia với quyết tâm chống tham nhũng

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 06:00 GMT+7

Tâ Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad quyết tâm chống tham nhũng và cam kết sẽ lấy lại hàng tỷ USD bị thất thoát từ vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.

Chính phủ mới của Malaysia ưu tiên chống tham nhũng và các cơ quan chính phủ sẽ bị điều tra, là phát biểu của Thủ tướng Mahathir Mohamad ngay sau khi nhậm chức.

Ông Mahathir Mohamad quyết tâm chống tham nhũng, điều đó đã được ông thể hiện khi tranh cử và đang tiếp tục được tái khẳng định nhằm xây dựng một chính phủ trong sạch và hiệu quả.

Trong tuyên bố đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định sẽ điều tra tham nhũng ngay cả đối với các cơ quan chính phủ. Đồng thời, nhà lãnh đạo 92 tuổi này cũng cam kết sẽ lấy lại hàng tỷ USD bị thất thoát từ vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, Liên minh Hi vọng đã giành được số phiếu bầu lớn hơn một phần vì đã tranh thủ được sự bất bình của cử tri đối với giá cả sinh hoạt leo thang và bê bối liên quan tới quỹ đầu tư 1MDB của cựu Thủ tướng Najib Razak. Ông Najib bị cáo buộc đã nhận hàng triệu USD từ quỹ đầu tư 1 MDB dù ông này bác bỏ mọi cáo buộc.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định: "Chúng tôi tin là có thể lấy lại hầu hết số tiền Quỹ 1MDB. Chúng tôi có nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Việc còn lại đương nhiên là chúng ta phải tăng cường lòng tin của nhà đầu tư vào chính phủ Malaysia".

Ngay từ năm 2015, khi bê bối được đưa ra ánh sáng, ông Mahathir Mohamad đã nhiều lần chỉ trích ông Najip, người đã lên vị trí Thủ tướng năm 2009 với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính ông. Ông Mahathir thậm chí còn đưa ra quyết định bất ngờ là từ bỏ Đảng cầm quyền mà ông đã gắn bó hàng chục năm trời và thành lập một đảng đối lập.

Tân Thủ tướng Malaysia tuyên bố: "Việc nhận tiền hối lộ không thể kéo dài. Đừng để những khoản tiền nhỏ đó điều khiển đất nước này mãi mãi".

Còn trong những cuộc phỏng vấn trước đây, ông Mahathir cũng nhiều lần đề cập tình trạng tham nhũng như một vấn đề Malaysia cần quyết tâm giải quyết. Ông nói: "Trên thực tế, tất cả các nước đều có tham nhũng ở những mức độ khác nhau. Không có nước nào trên thế giới hoàn toàn không có tham nhũng. Trong thời gian tôi cầm quyền, cũng có tham nhũng nhưng quy mô nhỏ (nếu như có) và chắc chắn là với tư cách là Thủ tướng, tôi không nhận đồng tiền tham nhũng nào".

Chống tham nhũng là một cuộc chiến nhiều thách thức, tuy nhiên, những tuyên bố và quyết tâm chống tham nhũng của ông Mahathir Mohamad đã thuyết phục được đa số cử tri Malaysia.

Tân Thủ tướng Malaysia 92 tuổi và những ưu tiên hành động Tân Thủ tướng Malaysia 92 tuổi và những ưu tiên hành động Malaysia sẽ có nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia sẽ có nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Ông Mahathir Mohamad nhậm chức Thủ tướng Malaysia Ông Mahathir Mohamad nhậm chức Thủ tướng Malaysia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước