Tân Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với lãnh đạo các nước

Nguyệt Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 21:22 GMT+7

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Nội dung các cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề cải thiện quan hệ song phương và tìm biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm hôm nay (11/5) kéo dài 40 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi các bên liên quan nỗ lực góp phần phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận cách thức cải thiện mối quan hệ Hàn - Trung đang ở trong thời kì căng thẳng sau khi Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Triều Tiên. Ông Trump cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên là một vấn đề phức tạp nhưng có thể giải quyết được.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thảo luận cách thức hợp tác trong vấn đề Triều Tiên. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau vào tháng 7 tới, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức.

Theo nhận định của giới quan sát, Chính phủ mới của Hàn Quốc đang có những cuộc tham vấn với các nhà lãnh đạo đồng minh và khu vực, nhằm làm cơ sở cho những quyết định quan trọng liên quan đến chính sách đối với Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước