Tăng cường hợp tác Pháp, Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/01/2018 17:59 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Politico Europe)

VTV.vn - Ngày 8/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.

Ông Macron là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 hồi tháng 10/2017.

Chuyến thăm của Tổng thống Macron có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Pháp - Trung Quốc. Dự kiến, trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày của Tổng thống Macron, Pháp và Trung Quốc sẽ ký hơn 50 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, điện hạt nhân, kỹ thuật số, tài chính ngân hàng...

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Pháp và Pháp là đối tác thương mại đứng thứ 8 của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước