Tạp chí Charlie Hebdo tiếp tục đăng tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed

Úy Thương (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 13/01/2015 21:35 GMT+7

Các nhân viên còn lại của báo Charlie Hebdo đang họp bàn nội dung số báo tuần này ra ngày 14/11. (Ảnh: AP)

Tạp chí Charlie Hebdo đang lên kế hoạch tiếp tục cho ra mắt ấn phẩm mới nhất sau vụ tấn công hôm 7/1 với bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed trên trang nhất.

Dự kiến, ấn phẩm này sẽ có lượng phát hành 3 triệu bản, mức kỷ lục của tờ tạp chí này từ trước tới nay.

Ấn phẩm mới nhất của Charlie Hebdo sẽ chỉ có 8 thay vì 16 trang như thường lệ. Trên trang nhất sẽ đăng bức tranh Nhà tiên tri Mohammed đang khóc và cầm trên tay biển hiệu có dòng chữ: “Tôi là Charlie”. Bên trên là dòng tít “Tất cả đều được tha thứ”.

Việc vẽ tranh hay đăng tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed bị coi là điều cấm kỵ trong thế giới Hồi giáo. Và vì thế, việc tạp chí Charlie Hebdo tiếp tục cho đăng tranh về nhân vật này dự báo sẽ gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ của người Hồi giáo và sẽ tiếp tục là cái cớ để nước Pháp trở thành mục tiêu của những kẻ có tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Đứng trước các nguy cơ về khủng bố cao như hiện nay, nước Pháp đã huy động 10.000 binh lính cùng 8.000 nhân viên cảnh sát triển khai trên toàn bộ lãnh thổ để ngăn chặn các cuộc tấn công khác có thể xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước