Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft bị tấn công mạng

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 28/06/2017 06:27 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga ngày 27/6 đã phải chuyển sang mạng quản lý và điều hành dự phòng đối với các quy trình sản xuất sau khi bị tin tặc tấn công.

Nguồn tin từ Rosneft khẳng định quy trình khai thác mỏ và sản xuất dầu khí không bị ngưng trệ do đã kịp thời chuyển sang hệ điều hành dự phòng. Trước đó, một báo cáo của Rosneft cho biết các máy chủ của tập đoàn đã bị tin tặc tấn công. Rosneft cũng tuyên bố rằng họ "hy vọng" vụ tấn công mạng không liên quan đến vụ kiện tụng của hãng này.

Rosneft đang kiện hãng tư nhân Sistema đòi bồi thường 170 tỷ Ruble, tương đương 2,88 tỷ USD liên quan đến vụ Rosneft mua lại công ty dầu mỏ Bashneft. Cùng ngày 27/6, một phiên tòa đã quyết định hoãn vụ xử đến ngày 12/7. Hiện Sistema chưa đưa ra bình luận nào về vụ Rosneft bị tin tặc tấn công.

Nga: Tin tặc tấn công ngân hàng bằng phần mềm độc hại Nga: Tin tặc tấn công ngân hàng bằng phần mềm độc hại

VTV.vn - Cảnh sát Nga vừa bắt giữ một nhóm 20 tin tặc tình nghi dùng phần mềm độc hại để đánh cắp số tiền 50 triệu Ruble (khoảng 875.000 USD) từ các tài khoản ngân hàng ở nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước