Tàu cao tốc tiêu chuẩn Trung Quốc chính thức hoạt động

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 13:27 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: International Railway Journal

VTV.vn - Hôm 25/2, Tổng công ty đường sắt Trung Quốc đã đưa vào hoạt động 2 đoàn tàu cao tốc được thiết kế và hoàn thiện theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.

Tổng công ty đường sắt Trung Quốc bắt đầu phát triển tàu cao tốc theo tiêu chuẩn Trung Quốc từ năm 2012 và nhận được chứng chỉ cho phép hoạt động từ ngày 3/1/2017.

Hai đoàn tàu có tên gọi Cá heo xanh và Phượng hoàng vàng bắt đầu chuyến đi đầu tiên vào lúc 10h33 ngày 25/2 (giờ địa phương), đi từ ga Bắc Kinh và đến ga Quảng châu.

Hiện nay, hầu hết các tàu cao tốc của Trung Quốc được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài, nhiều bộ phận quan trọng như đầu kéo, hệ thống phanh, hệ thống điều khiển được chế tạo bởi các công ty nước ngoài như Alstom, Siemens hay Kawasaki.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước