Thái Lan bắt giữ 22 tấn rác thải điện tử nhập khẩu trái phép

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/05/2018 06:09 GMT+7

Những khối rác thải điện tử được giấu kỹ trong các container bị bắt giữ hôm 29/5. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan cho biết, nước này đang trở thành một nơi xả rác thải điện tử của khu vực sau khi gần đây họ bắt được 7 container chứa rác thải điện tử nhập trái phép.

Ngày 30/5, cảnh sát ở cảng Laem Chabang phía Nam Bangkok đã phát hiện được 22 tấn rác thải điện tử ở 7 container khác nhau được nhập khẩu trái phép vào Thái Lan. Những container này chủ yếu tới từ Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Không chỉ Thái Lan, các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đang lo ngại về tình trạng rác nhập khẩu tràn lan sau khi Trung Quốc năm ngoái đưa ra quy định cấm nhập khẩu 24 loại rác thải.

Indonesia nỗ lực giải quyết rác thải điện tử Indonesia nỗ lực giải quyết rác thải điện tử Hiểm họa từ rác thải điện tử Hiểm họa từ rác thải điện tử Rác thải điện tử đầu độc môi trường sống Rác thải điện tử đầu độc môi trường sống

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước