Thái Lan điều chỉnh dự án đường sắt với Trung Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 10:13 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan và Trung Quốc vừa tiến hành phiên đàm phán mới nhất liên quan đến việc triển khai dự án đường sắt quy mô lớn tại Thái Lan sử dụng vốn vay của Trung Quốc.

Trong cuộc họp vừa được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan đưa ra yêu cầu về việc hạ thấp chi phí dự án; đồng thời rút ngắn thời gian thi công, nhưng các tiêu chuẩn về an toàn vẫn phải được đảm bảo. Đây là cuộc họp thứ 11 giữa 2 bên và đến nay vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng. Trong khi đó, thời điểm khởi công dự án đã nhiều lần bị hoãn lại, thời hạn mới nhất dự kiến là tháng 9.

Theo thỏa thuận ban đầu giữa Thái Lan và Trung Quốc, dự án đường sắt này nối liền từ Côn Minh tới Bangkok, nhưng sau đó được điều chỉnh chỉ còn là tuyến đường sắt dài 870km trong nội địa Thái Lan. Đến thời điểm này, dự án chỉ còn được nhắc tới là chặng giữa Bangkok và Nakhon Ratchasima, với chiều dài còn 1/3, phần còn lại hoãn vô thời hạn.

Tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha tuyên bố điều chỉnh lại dự án này vì lợi ích quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước