Thái Lan siết chặt quản lý lao động nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 18:46 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Image

VTV.vn - Theo quy định mới, bất kỳ chủ lao động nào sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy tờ sẽ phải nộp phạt lên đến 800.000 Baht (khoảng 531 triệu VND).

Người lao động từ các nước láng giềng Thái Lan như Myanmar và Campuchia là một phần quan trọng trong lực lượng lao động tại Thái Lan, trong đó có ngành công nghiệp hải sản trị giá nhiều tỷ USD.

Ngày 30/6, cơ quan nhập cảnh Thái Lan công bố số liệu cho biết hàng ngàn công nhân nhập cư không thường xuyên từ Myanmar và Campuchia rời Thái Lan mỗi ngày.

Nhằm hạn chế tình trạng lao động bất hợp pháp cũng như ngăn chặn buôn bán người trong lĩnh vực lao động, chính phủ Thái Lan đã thông qua Luật quản lý lao động nước ngoài mới. Động thái này diễn ra sau khi một nghị định nhằm siết chặt quản lý người lao động nước ngoài có hiệu lực giữa tháng 6/2017.

Malaysia bắt giữ nhiều lao động nước ngoài 'chui' Malaysia bắt giữ nhiều lao động nước ngoài "chui" Singapore bảo vệ lao động giúp việc nước ngoài Singapore bảo vệ lao động giúp việc nước ngoài Malaysia đẩy mạnh truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp Malaysia đẩy mạnh truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước