Thay đổi khí hậu đe dọa cuộc sống của 12 triệu người Colombia

Anh Đào (VTV9)-Thứ tư, ngày 26/04/2017 09:02 GMT+7

Lũ bùn ở Colombia. (Ảnh: The Day)

VTV.vn - Biến đổi khí hậu đang khiến ít nhất 12 triệu người Colombia phải đối mặt với các thiên tai như lũ và lở đất.

Những cơn mưa lớn trong thời gian gần đây đã đe dọa cuộc sống của người dân tại 500 thị trấn và thành phố của Colombia, đặc biệt ở các khu vực xây dựng dân cư trên những sườn dốc của dãy núi Andes. Lũ bùn và lở đất tại các thành phố Mocoa và Manizales từ đầu tháng 4 đến nay đã giết chết hơn 330 người.

Được biết, nạn phá rừng để canh tác nông nghiệp ở Colombia đã làm tăng đáng kể nguy cơ thiên tai như sạt lở đất tại quốc gia này.

Lở đất tại Colombia, ít nhất 8 người chết Lở đất tại Colombia, ít nhất 8 người chết Colombia: Điều tra quan chức chậm ứng phó với thảm họa lở đất Colombia: Điều tra quan chức chậm ứng phó với thảm họa lở đất Vụ lở đất tại Colombia: Số người chết tăng lên 286 người Vụ lở đất tại Colombia: Số người chết tăng lên 286 người
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước