Thổ Nhĩ kỳ bắt 11 nghi phạm tấn công khách sạn của Tổng thống

Như Thủy (VTV9)-Thứ ba, ngày 02/08/2016 16:00 GMT+7

Một trong số 11 lính bị bắt. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng đặc biệt thuộc Hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 11 người lính từng tham gia tấn công vào khách sạn nơi Tổng thống ở tại Marmaris trong cuộc đảo chính bất thành.

Vụ bắt giữ diễn ra tại tỉnh Marmaris. Lực lượng đặc biệt đã hành động với sự trợ giúp của trực thăng và máy bay do thám sau khi nhận được tin báo từ giới chức địa phương. Một cuộc đấu súng đã diễn ra trong khu vực. Theo lời nhà chức trách, những kẻ này là thành viên một nhóm sát thủ. Đây là 11 người trong tổng số 37 lính biệt kích bị cáo buộc bắt cócTổng thống Ergdogan. 25 người khác đã bị bắt trong các cuộc truy quét trước đó.

Có tổng cộng 37 binh lính đã ập vào khách sạn nhằm bắt Tổng thống Ergdogan trong đêm 15/7. Các lính đảo chính đã đi trực thăng đến khách sạn Grand Yazici Marmaris Mares tại Marmaris, tỉnh Mugla, nơi ông Erdogan và gia đình đang nghỉ mát. Họ được cho là đột kích vào để bắt giữ hoặc ám sát Tổng thống nhưng âm mưu bất thành do ông Ergdogan đã kịp rời khỏi khách sạn trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước