Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 3.000 người sau đảo chính

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 18:42 GMT+7

Cảnh sát bắt giữ các binh sĩ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn - Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền đã bắt gần 3.000 người tình nghi tham gia âm mưu đảo chính.

Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền ra lệnh bắt giữ gần 3.000 người trong đó có nhiều thẩm phán, công tố viên và cả các sĩ quan cấp cao.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đề nghị dẫn độ Giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ vì bị tình nghi kích động sự nổi dậy trong bộ máy tư pháp và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm qua (16/7), Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một phiên họp bất thường. Phiên họp được bắt đầu bằng phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ đảo chính. Hàng nghìn người dân cũng đã đổ ra khắp các đường phố của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia mít tinh thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Erdogan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước