Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hàng trăm người di cư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 15:36 GMT+7

Người di cư vượt biển vào châu Âu. (Ảnh: RTE News)

VTV.vn - Ngày 29/8, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 225 người di cư khi đang cố gắng vượt biển để tới đảo Lesbos của Hy Lạp.

Những người di cư này đến từ Syria, Afghanistan, Congo, Angola. Hiện họ đã được gửi tới trung tâm hồi hương ở tỉnh Canakkale, phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý với Liên minh châu Âu ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu để đổi lấy hàng tỷ Euro tiền viện trợ.

Cứu sống hơn 300 người di cư trên biển Địa Trung Hải Cứu sống hơn 300 người di cư trên biển Địa Trung Hải

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ bờ biển Tây Ban Nha vừa cứu sống hơn 300 người di cư bất hợp pháp đang cố gắng vượt Địa Trung Hải từ Maroc vào châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước