Pháp di dời 2.500 người nhập cư khỏi lán trại tạm bợ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 09:19 GMT+7

Cảnh sát chống bạo động đứng bảo vệ tại một khu trại tạm ở phía Bắc Paris được tháo dỡ hồi tháng 7/2017. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 18/8, cảnh sát Pháp đã cưỡng chế di dời 2.500 người nhập cư đang sống tại các khu lán trại tạm bợ ở phía Bắc thủ đô Paris.

Khoảng 350 nhân viên an ninh đã có mặt tại các khu lều trại lúc 5h sáng (giờ địa phương) để tiến hành công tác giải tỏa, nhằm làm giảm căng thẳng phát sinh do dòng người di cư ồ ạt đổ về châu Âu.

Những người nhập cư đến từ Eritrea, Sudan và Afghanistan đã được xe bus chở tới các cơ sở tạm trú trong nội đô Paris và các khu vực lân cận, chủ yếu là các khu thể thao của trường học vốn bỏ trống trong dịp nghỉ Hè.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Paris cho biết, các khu trại tị nạn trái phép nói trên gây ra nguy cơ an ninh cũng như sức khỏe cộng đồng đối với cả những người nhập cư và người dân địa phương.

Thung lũng Silicon cắt giảm mạnh tuyển dụng lao động nhập cư Thung lũng Silicon cắt giảm mạnh tuyển dụng lao động nhập cư Số người nhập cư vào Đức đạt mức kỷ lục Số người nhập cư vào Đức đạt mức kỷ lục Mexico giải cứu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ Mexico giải cứu người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước