Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 120 cựu nhân viên ngoại giao

Theo VOV-Thứ năm, ngày 26/10/2017 21:52 GMT+7

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: DNA India

VTV.vn - Ngày 26/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch bắt giữ 121 cựu nhân viên ngoại giao, với cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen.

Các đơn vị cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt tiến hành chiến dịch bắt giữ tại 30 tỉnh thành nhằm vào những nhân viên ngoại giao đã bị sa thải trước đó vì nghi ngờ có liên hệ với mạng lưới của giáo sĩ Gulen.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, trong số những cựu nhân viên ngoại giao bị bắt giữ có người có tài khoản của ứng dụng tin nhắn mật mã ByLock, mà theo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là được mạng lưới của giáo sĩ Gulen sử dụng.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn cáo buộc giáo sĩ Gulen đứng sau vụ đảo chính bất thành tháng 7/2016. Kể từ sau cuộc chính biến bất thành đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 50.000 người. Bên cạnh đó, hơn 150.000 người làm việc trong quân đội, các lĩnh vực công và tư đã bị sa thải vì bị tình nghi có liên hệ với giáo sĩ Gulen.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước