Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu dân ý về dự luật cải cách Hiến pháp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/04/2017 09:07 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdodan. (Ảnh AP)

VTV.vn - Hôm nay (16/4), 55 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về dự luật cải cách Hiến pháp.

Cuộc trưng cầu dân ý về dự luật cải cách Hiến pháp được tổ chức với mục tiêu chuyển từ quốc gia theo chế độ nghị viện sang chế độ tập trung quyền lực cho Tổng thống.

Kết quả hai cuộc thăm dò dư luận công bố 3 ngày trước khi chính thức diễn ra cuộc trưng cầu ý dân cho thấy, đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, theo đó tăng quyền lực của Tổng thống Erdogan.

Theo đề xuất sửa đổi Hiến pháp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ là người đứng đầu nhà nước trên danh nghĩa sẽ trở thành người điều hành Chính phủ, đề xuất các khoản thu chi ngân sách, được ban hành các sắc lệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống sẽ có quyền bổ nhiệm các quan chức nhà nước cấp cao và giải tán Quốc hội, trong khi vị trí Thủ tướng sẽ lần đầu tiên bị bãi bỏ trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước