Thời tiết bất thường ở 2 nửa bán cầu

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 22/01/2019 20:15 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết diễn ra rất bất thường ở 2 nửa bán cầu, khu vực phía Bắc đang trải qua mùa đông giá rét chưa từng có, trong khi tại phía Nam nắng nóng kỷ lục đang hoành hành.

Tại nửa bán cầu phía Nam, Australia đang trải qua đợt nắng nóng lịch sử trong vòng 80 năm qua. Nhiệt độ có nơi lên tới mức kỷ lục gần 50oC, khiến nhựa đường tan chảy, động vật chết hàng loạt, nhiều người phải nhập viện và cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Cơ quan Khí tượng Australia cho biết, nhiệt độ ở nước này đã vượt ngưỡng 40oC trong 10 ngày liên tiếp. Trong đó, tính từ ngày 12 - 18/1, Australia đã có 5 ngày lọt vào danh sách 10 ngày có nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử quốc gia này. Các chuyên gia khí tượng nhận định, dựa trên thống kê, đây là đợt nắng nóng gây ảnh hưởng lớn nhất ở Australia kể từ tháng 1/1939.

Trong khi đó, ở Mỹ các đường phố vắng hoe bóng người. Một trận bão tuyết khổng lồ đã phủ kín trên một phần lãnh thổ rộng lớn của nước Mỹ với những nơi tuyết rơi dày đến hàng chục cm. Hàng chục triệu người Mỹ sống ở khắp 10 tiểu bang và thủ đô Washington D.C. đã bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết mùa đông này. Bão tuyết phủ trắng xóa trên diện rộng, trải dài 2.900km từ bang Colorado tới các tiểu bang Trung - Đại Tây Dương. Tuyết rơi dày không chỉ khiến giao thông hỗn loạn vì đường trơn mà còn làm gia tăng nguy cơ sập nhà nếu người ta không dọn dẹp nhanh chóng. Hàng chục vụ đâm xe diễn ra và vô số xe bị mắc kẹt dưới tuyết trên nhiều tuyến đường.

Tại Canada, Cơ quan Bảo vệ môi trường cho biết, miền Đông và miền Trung nước này phải hứng chịu một trận bão tuyết nghiêm trọng. Tại nhiều nơi, tuyết phủ dày đến 50cm. Đặc biệt, bão tuyết mang theo gió mạnh và giá rét tại nhiều khu vực ở tỉnh Quebec và phía Nam tỉnh Ontario. Ngoài những khu vực này, Cơ quan Bảo vệ môi trường Canada cũng cảnh báo, bão tuyết và giá rét diễn ra ở thủ đô Ottawa với lượng tuyết có thể dày thêm từ 5 - 15cm.

Nguồn tin cảnh sát tỉnh Ontario cho biết, đã xảy ra khoảng 350 vụ va chạm xe tại vùng đại đô thị Toronto trong hai ngày cuối tuần do tuyết rơi dày làm cho các lái xe bị hạn chế tầm nhìn. Tại Toronto, riêng trong đêm 20/1, nhiệt độ đã giảm xuống tới khoảng -23oC. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt lạnh nhất tại phía Nam tỉnh Ontario từ đầu năm tới nay.


Australia ban hành lệnh cấm đốt lửa vì nắng nóng kỷ lục Australia ban hành lệnh cấm đốt lửa vì nắng nóng kỷ lục Australia nắng nóng kỷ lục lên tới gần 50 độ C Australia nắng nóng kỷ lục lên tới gần 50 độ C Bão tuyết mạnh lịch sử tại Canada, ít nhất 6 người thiệt mạng Bão tuyết mạnh lịch sử tại Canada, ít nhất 6 người thiệt mạng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước