Thời tiết cực đoan, khó lường - Mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết đối với loài người

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 22/01/2019 18:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Người đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới LHQ vừa đưa ra cảnh báo, tình trạng biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết đối với loài người.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), do hoạt động sản xuất công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày, hiện nay lượng khí thải CO2 trên toàn cầu đã tăng gần gấp 4 lần so với đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khiến các đợt nắng nóng cực đoan với cường độ và tần suất nóng ngày càng tăng. Điều này đã khiến năm 2018 được xem là năm của những hiện tượng thời tiết cực đoan nhất.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu: “Biến đổi khí hậu đang gây tác động lớn tới con người trên toàn thế giới. Nhiệt độ Trái đất trong 4 năm qua đã lập kỷ lục nóng nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là sự gia tăng đáng kể của các hiện tượng thời tiết cực đoan với số  lượng các đợt lũ lụt lớn tăng gấp 4 lần, trong khi các đợt nắng nóng, hạn hán và bão lớn tăng 2 lần kể từ năm 1980.

Những mối đe dọa từ biến đổi khí hậu cũng như tốc độ biến đổi không ngừng có nguy cơ lớn vượt quá khả năng xử lý của con người. Tôi kêu gọi các quốc gia thực thi những biện pháp xử lý mối đe dọa nghiêm trọng này cả về ngắn hạn lẫn dài hạn”.


Những minh chứng giật mình trên thế giới về biến đổi khí hậu Những minh chứng giật mình trên thế giới về biến đổi khí hậu

VTV.vn - Biến đổi khí hậu đang làm nhiều thứ trên trái đất biến đổi theo, trong đó có những tác động rất cụ thể, làm thay đổi ngay thực đơn hàng ngày của người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước