Thủ tướng Anh cam kết duy trì trợ cấp cho người cao tuổi

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 10:07 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn-"Sẽ không có ai phải bán nhà để được có thể được hưởng trợ cấp xã hội". Đó là lời cam kết vừa được Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra trong chuyến vận động tranh cử ngày 22/5.

Bà May cho biết, nếu đắc cử, chính phủ của bà sẽ áp mức trần đóng góp cho người cao tuổi để có thể được hưởng các trợ cấp xã hội như hiện nay. Như vậy, bà May đã đưa ra thay đổi so với cương lĩnh tranh cử được công bố cách đây vài ngày, trong đó, tăng mức đóng góp của người dân để được hưởng các khoản trợ cấp xã hội.

Lý do của quyết định này, có thể là do tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Bảo thủ cầm quyền đã sụt giảm mạnh sau khi công bố cương lĩnh tranh cử, do nhiều sự chỉ trích của dư luận và các đảng đối lập về cương lĩnh này.

Canada thử nghiệm chương trình trợ cấp cho người thu nhập thấp Canada thử nghiệm chương trình trợ cấp cho người thu nhập thấp

VTV.vn - Người đi làm có thu nhập thấp ở bang Ontario, Canada sẽ được nhận thêm một khoản trợ cấp lên tới 386 triệu đồng/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước