Thủ tướng Anh khẳng định không trì hoãn Brexit

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/09/2019 16:24 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Thủ tướng Johnson hôm qua tuyên bố: Ông sẽ không yêu cầu trì hoãn Brexit bất chấp việc Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã phê chuẩn dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định chính phủ sẽ tăng cường sức ép để đàm phán một thỏa thuận Brexit với EU nhưng đồng thời vẫn chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ không trì hoãn Brexit thêm bất kỳ ngày nào.

"Dù Quốc hội có dùng bao nhiêu công cụ để trói tay tôi, tôi sẽ cố gắng tranh đấu vì lợi ích quốc gia. Chính phủ sẽ không trì hoãn Brexit" - Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

Thủ tướng Boris Johnson đưa ra tuyên bố trên sau khi Hạ viện Anh bác đề xuất tổ chức bầu cử sớm của ông. Còn Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã phê chuẩn dự luật buộc chính phủ của ông phải trì hoãn Brexit thêm 3 tháng nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận chia tay.

Hiện chưa rõ ông Boris Johnson sẽ xoay sở như thế nào với những luật mới yêu cầu ông trì hoãn Brexit. Chỉ biết rằng ông Boris Johnson khẳng định sẽ tới hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 17-18/10 và quyết đem về một thỏa thuận vì lợi ích quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước