Thủ tướng Bỉ xác nhận vụ đánh bom tại Brussels là tấn công khủng bố

Tạ Hiển-Thứ ba, ngày 22/03/2016 19:34 GMT+7

Đất nước Bỉ đang rơi vào cảnh hỗn loạn sau ba vụ đánh bom liên tiếp (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Bỉ Charles Michel gọi vụ đánh bom là thời khắc đen tối của đất nước và xác nhận trong số nạn nhân thiệt mạng có người nước ngoài.

Sáng nay (22/3 – theo giờ địa phương), 3 vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Brussels cũng như ở một toa tàu điện ngầm giữa lòng thủ đô của Bỉ đã làm chấn động toàn thế giới. Theo một số nguồn tin, vụ tấn công đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương.

CẬP NHẬT Vụ đánh bom đẫm máu ở Bỉ: 2 nghi phạm bị bắt giữ CẬP NHẬT Vụ đánh bom đẫm máu ở Bỉ: 2 nghi phạm bị bắt giữ

VTV.vn - Sân bay quốc tế Zaventem tại thủ đô Brussels (Bỉ) đã rung chuyển bởi hai vụ nổ lớn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ nhưng không loại trừ khả năng khủng bố.

Cùng ngày, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã tổ chức cuộc họp báo để đưa ra thông báo chính thức về vụ việc này, trong đó xác nhận rằng đây chính là một vụ tấn công khủng bố.

“Chúng tôi đã lo sợ về một vụ tấn công khủng bố và nó đã xảy ra. Đã có rất nhiều người chết và bị thương, trong đó có nhiều người nước ngoài. Đây là một thời khắc đen tối của đất nước. Chúng tôi đã nâng mức độ cảnh báo an ninh lên bậc 4 (mức cao nhất)” – Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Michel cho biết, vẫn còn quá sớm để khẳng định ba vụ tấn công vừa xảy ra và vụ việc tên nghi phạm Salah Abdeslam bị bắt giữ có liên quan đến nhau. Trước đó, vào ngày 18/3, Salah Abdeslam đã bị thương ở chân khi cảnh sát đột kích vào căn hộ của hắn ở khu vực Molenbeek, ngoại ô Brussels. Pháp bày tỏ mong muốn dẫn độ Abdeslam về nước này với hy vọng hắn sẽ cung cấp thêm thông tin về sự liên quan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đến vụ khủng bố xảy ra ở Paris vào tháng 11 vừa qua.


Hình ảnh của nghi phạm Salah Abdeslam (Ảnh: CNN)

Hình ảnh của nghi phạm Salah Abdeslam (Ảnh: CNN)

Trên trang Twitter chính thức, Tổng thống Pháp Francois Hollande gửi lời chia buồn với đất nước Bỉ: “Tôi xin được bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Bỉ. Qua vụ khủng bố ở Brussels, có thể thấy rằng toàn bộ châu Âu đã bị tấn công”. Thị trưởng thành phố Paris cũng tuyên bố, tháp Eiffel sẽ đổi màu cờ Bỉ trong tối nay để thể hiện tinh thần đoàn kết với đất nước láng giềng.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande để trao đổi thông tin về vụ tấn công. Cho đến thời điểm này, Ủy ban châu Âu vẫn chưa xác minh được có bao nhiêu nhân viên thiệt mạng trong vụ nổ toa tàu điện ngầm vừa diễn ra.

Theo thông tin mới nhất, thông qua cơ quan truyền thông Amaq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm trong loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Brussels (Bỉ)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước