Thủ tướng Đức Angela Merkel được kỳ vọng tái đắc cử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/09/2017 18:23 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp mong muốn sự ổn định về lãnh đạo và duy trì nguyên trạng hoan nghênh việc bà Merkel nắm giữ chức Thủ tướng Đức thêm một nhiệm kỳ nữa.

Theo kết quả từ một số cuộc thăm dò dư luận Đức, bà Angela Merkel có thể sẽ tái đắc cử chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc tổng bầu cử diễn ra ở nước này vào ngày Chủ nhật tới. Đây là một tin đáng trông chờ đối với Liên minh châu Âu (EU).

Vào thời điểm mà nền kinh tế khối này bị ảnh hưởng bởi Brexit, bà Merkel - một người theo chủ nghĩa thân EU - lại tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế số 1 châu Âu, được kỳ vọng sẽ đem lại sự bình ổn cho kinh tế khối.

Nhiều doanh nghiệp mong muốn sự ổn định về lãnh đạo và duy trì nguyên trạng cũng hoan nghênh việc bà Merkel nắm giữ chức Thủ tướng Đức thêm một nhiệm kỳ nữa. Đồng thời, đang xuất hiện ngày càng nhiều lời kêu gọi về tăng cường đầu tư bên trong Đức và những nỗ lực thu hút các nhà đầu tư từ bên ngoài.

Ông Bernhard Mattes - Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ tại Đức - phát biểu: "Các doanh nghiệp nước ngoài không nhận thấy có rủi ro trong lần bầu cử này nhưng họ hy vọng sẽ có những cải cách cần thiết, sẽ có thêm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng số cho tương lai. Họ hy vọng nhiều vào cải cách thuế để nền kinh tế mạnh hơn và giúp Đức thu hút thêm nhiều nhà đầu tư".

Việc bà Merkel tái đắc cử có thể báo hiệu cho một kỷ nguyên mới với sự hội nhập kinh tế và chính trị ngày càng chặt chẽ trong khu vực.

Đầu năm nay, Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron và bà Merkel đã nhất trí về nguyên tắc lập ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính châu Âu, Quốc hội Eurozone, ngân sách chung Eurozone và tăng cường đầu tư công trong khu vực, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong nỗ lực cải cách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước