Thủ tướng Italy Matteo Renzi hoãn từ chức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 08:01 GMT+7

Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Italia Matteo Renzi sẽ trì hoãn việc từ chức, muộn nhất cho tới cuối tháng 12/2016.

Đêm 5/12, một ngày sau thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella. Sau 30 phút thảo luận, Thủ tướng Renzi đã chấp nhận yêu cầu của Tổng thống sẽ trì hoãn việc từ chức cho đến khi kế hoạch ngân sách 2017 được thông qua tại Quốc hội, dự kiến là vào cuối tuần này hoặc thậm chí có thể kéo dài đến cuối tháng 12/2016.

Dù các đảng đối lập kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, Tổng thống Mattarella có khả năng chỉ định Thủ tướng mới thay ông Renzi tới lúc diễn ra bầu cử vào năm 2018. Hiện ứng viên sáng giá cho vị trí này là Bộ trưởng Bộ Tài chính Pie Carlo Padoan.

Thủ tướng từ chức, Italy có khả năng bầu cử sớm? Thủ tướng từ chức, Italy có khả năng bầu cử sớm? Đồng Euro trượt giá sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Italy Đồng Euro trượt giá sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Italy Thủ tướng Italy từ chức Thủ tướng Italy từ chức


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước