Thủ tướng Italy từ chức, mở đường cho bầu cử sớm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/12/2016 10:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Italy, Thủ tướng Matteo Renzi đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella.

Trước đó, Quốc hội Italy đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2017 – động thái mở đường cho việc từ chức của Thủ tướng Renzi, sau khi ông gặp thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp hôm 4/12 vừa qua. 

Hiện, Tổng thống Mattarella đã đề nghị ông Renzi vẫn tạm thời đảm đương vai trò điều hành chính phủ trong thời gian Tổng thống tiến hành tham vấn với các chính đảng nhằm quyết định bước tiếp theo. 

Theo lịch trình, Italy sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, các đảng đối lập ở Italy hiện đang gây sức ép đòi tổ chức bầu cử sớm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước