Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất lựa chọn giới tính thứ ba trong hồ sơ chính thức

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ sáu, ngày 23/12/2022 08:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Keystone)

VTV.vn - Chính phủ Thụy Sĩ đã bác bỏ ý tưởng đưa ra tùy chọn giới tính thứ ba hoặc phi giới tính trong các hồ sơ, giấy tờ chính thức.

Trả lời hai đề xuất từ Quốc hội Thụy Sĩ, Hội đồng Liên bang cầm quyền cho biết, "mô hình giới tính nhị phân (phân loại giới tính thành hai dạng khác biệt, đối lập là nam và nữ) vẫn còn "ăn sâu bám rễ" chặt trong xã hội Thụy Sĩ. Các điều kiện tiên quyết của xã hội đối với việc giới thiệu giới tính thứ ba hoặc miễn trừ chung đối với việc ghi giới tính trong sổ đăng ký dân sự hiện không tồn tại".

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ nói thêm rằng những lựa chọn như vậy sẽ yêu cầu "nhiều thay đổi" đối với Hiến pháp Thụy Sĩ, cũng như luật ở cả cấp quốc gia và cấp bang đối với 26 bang của nước này.

Hiện tại, người dân được đăng ký hộ tịch với giới tính là nam hoặc nữ, không có lựa chọn nào khác. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, một ủy ban đạo đức quốc gia đã ghi nhận trong một báo cáo năm 2020 rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để thay đổi hệ thống (tùy chọn giới tính).

Thụy Sĩ có một hệ thống chính trị phức tạp, trong đó bốn đảng cánh tả và cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc đều có đại diện trong chính phủ và các cuộc trưng cầu dân ý thường xuyên được tổ chức về mọi vấn đề.

Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất lựa chọn giới tính thứ ba trong hồ sơ chính thức - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Năm 2018, Chính phủ Đức đã phê duyệt tùy chọn giới tính thứ ba cho hồ sơ, giấy tờ chính thức, cho phép người dân nước này được đăng ký là "đa giới tính", cho phép để trống giới tính.

Khi làm như vậy, Đức đã tuân thủ phán quyết vào năm 2017 từ Tòa án cấp cao nhất của nước này, theo đó quyết định rằng người dân được phép nhập hồ sơ với tư cách không phải nam hay nữ. Theo phán quyết, các thẩm phán tại Đức đã ra lệnh cho các nhà chức trách lập ra giới tính thứ ba hoặc loại bỏ hoàn toàn mục về giới tính.

Tại Áo, một tòa án liên bang đã ra phán quyết vào năm 2018 rằng các cơ quan chức năng phải cho phép mọi người được nhập vào hồ sơ chính thức với giới tính khác với nam hoặc nữ nếu họ muốn. Tuy nhiên, họ thấy không cần phải thay đổi luật hiện hành của đất nước vì nó không quy định rõ ràng rằng giới tính của mọi người phải là nam hay nữ.

Tại Bỉ, Chính phủ của Thủ tướng Alexander De Croo đã công bố kế hoạch đưa mã định danh phi giới tính "X" vào các tài liệu nhận dạng của nước này, sau phán quyết của tòa án năm 2019 nói rằng những người không thuộc giới tính nhị phân nên có tùy chọn để ID của họ phản ánh giới tính xác thực.

Tuy nhiên, điều này đã được thay thế bằng một dự thảo luật có hiệu lực vào năm 2022, hoàn toàn không đề cập đến giới tính trong tất cả các tài liệu, giấy tờ.

Vào tháng 5/2018, một tòa án Hà Lan đã quyết định rằng việc không cho phép chỉ định không phải giới tính nhị phân trong tài liệu, giấy tờ của người dân sẽ cấu thành "sự vi phạm đời tư, quyền tự quyết và quyền tự chủ cá nhân". Quyết định được đưa ra sau khi Leonne Zeegers, được sinh ra là một người "đa giới tính", đã kiện nhà nước, mở đường cho các công dân Hà Lan khác đăng ký lựa chọn tương tự.

Australia tiến tới công nhận giới tính thứ ba Australia tiến tới công nhận giới tính thứ ba

VTV.vn - Tòa án Hiến pháp Australia vừa ra phán quyết cho phép công dân nước này không xác định giới tính là nam hay nữ khi điền vào các mẫu đơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước