Định kiến nặng nề về giới tính thứ ba tại các quốc gia Hồi giáo

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 22:20 GMT+7

VTV.vn - Tại các quốc gia Hồi giáo, những người có giới tính thứ 3 bị coi là sự báng bổ, thất bại của tạo hóa, chịu đủ những dày vò và lăng mạ, thậm chí cả đe dọa về tính mạng.

Nếu như tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, đã có những chính sách cởi mở để bảo vệ quyền lợi của những người mang "giới tính thứ ba", tại các quốc gia Hồi giáo định kiến dành cho giới tính thứ 3 vẫn cực kỳ nặng nề.

Họ bị coi là sự báng bổ, thất bại của tạo hóa, chịu đủ những dày vò và lăng mạ, thậm chí cả đe dọa về tính mạng. Tuy nhiên từ thách thức sẽ sinh ra nỗ lực.

Cộng đồng giới tính thứ 3 tại Pakistan nhiều thập kỷ nay vẫn luôn cố gắng khẳng định tiếng nói của mình, bất chấp mọi khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước