Tổng thống Donald Trump gọi vụ xả súng tại Las Vegas là một tội ác

Thùy An-Thứ ba, ngày 03/10/2017 10:59 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã chính thức có những phát ngôn đầu tiên sau vụ tấn công đẫm máu ở Las Vegas, vụ xả súng gây thương vong lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

"Tối qua, một tay súng đã nã đạn vào đám đông tại buổi hòa nhạc ở Las Vegas. Hắn đã sát hại tàn bạo hơn 50 người và làm hàng trăm người khác bị thương. Đây là một hành động tội ác. Cục Điều tra liên bang Mỹ và Bộ An ninh nội địa đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tìm ra chính xác hung thủ cũng như nguyên nhân vụ tấn công.

Tôi cũng muốn cảm ơn cảnh sát của Las Vegas vì những nỗ lực can đảm của họ đã cứu sống rất nhiều người", Tổng thống Trump cho biết.

Tổng thống Donald Trump gọi vụ xả súng tại Las Vegas là một tội ác - Ảnh 1.

Tổng thống Trump khẳng định vụ xả súng tại Las Vegas không thể phá vỡ sự đoán kết của nước Mỹ. (Ảnh: Getty)

Ông Donald Trump cũng kêu gọi người dân Mỹ sát cánh cùng nhau sau vụ tấn công đẫm máu này và khẳng định vụ xả súng sẽ không thể phá vỡ sự đoàn kết của nước Mỹ.

Liên quan đến vụ xả súng tại Las Vegas, theo những thông tin mới nhất, nghi phạm Stephen Paddock được cho là tự sát trước khi lực lượng SWAT tấn công căn phòng của đối tượng này tại khách sạn sòng bạc Mandalay Bay.

Cảnh sát Mỹ cũng cho hay họ vừa phát hiện và thu hồi nhiều chất nổ, vũ khí cùng đạn tại nhà riêng của Stephen Paddock, hung thủ xả súng làm chết 59 người tại Las Vegas.

Cảnh sá đã "thu hồi 19 khẩu súng các loại, một số loại thuốc nổ, hàng nghìn viên đạn cùng nhiều thiết bị điện tử" – AFP dẫn lời ông Joseph Lombardo, cảnh sát trưởng Las Vages.

Theo những thống kê mới nhất, vụ xả súng tại Las Vegas vào ngày 2/10 đã khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương.

"Stephen Paddock là một người giàu có, thích chơi video poker và du lịch trên biển", Eric Paddock, em trai của nghi phạm Stephen Paddock cho biết với các phóng viên tại nhà riêng ở Orlando, Florida.

Eric Paddock biết Stephen Paddock sở hữu một số vũ khí nhưng khẳng định rằng không bao giờ có thể tin rằng người anh của mình có thể thực hiện vụ tấn công vào ngày 2/10 tại khách sạn sòng bạc Mandalay Bay khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 520 người bị thương. Đây được xem là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại.

Một thông tin rất đáng chú ý khác là cha của Stephen Paddock - Patrick Benjamin Paddock từng cướp ngân hàng và có tên trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào những năm 1960.


Vụ xả súng ở Las Vegas: Không có giấy phép vẫn thoải mái mua súng ở Nevada Vụ xả súng ở Las Vegas: Không có giấy phép vẫn thoải mái mua súng ở Nevada

VTV.vn - Một số chuyên gia cho biết, sự thông thoáng của luật kiểm soát súng đạn bang Nevada đã tạo điều kiện cho Stephen Paddock thực hiện vụ xả súng ở Las Vegas.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước