Tổng thống Duterte ca ngợi Mỹ là đồng minh an ninh quan trọng của Philippines

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 28/09/2017 22:22 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Durterte. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trong một động thái được cho là hiếm hoi, ngày 28/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Durterte lên tiếng ca ngợi Mỹ và gọi nước này là một đồng minh an ninh quan trọng.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng gạt bỏ những lời đả kích và chỉ trích trước đây của mình đối với Washington, coi đây là "chuyện đã qua".

Phát biểu tại Balangiga, một thị trấn bị quân Mỹ đốt phá năm 1901, Tổng thống Philippines cho biết ông đã được khuyến cáo nên bớt gay gắt trong các phát ngôn bài Mỹ của mình. Thay vào đó, ông đã có những tuyên bố tích cực đối với quân đội Mỹ. 

Nhà lãnh đạo Philippines khẳng định: "Tất cả đều là những chuyện đã qua, Bộ Ngoại giao đã khuyến nghị với tôi, tôi sẽ dịu giọng hơn và tránh chửi rủa, điều mà tôi dễ làm nếu tôi xúc động. Tôi không nói rằng họ là những vị cứu tinh, song họ là đồng minh của chúng ta và họ đã giúp chúng ta. Ngay cả hiện nay, họ đang cung cấp thiết bị quan trọng cho binh lính của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố tại Marawi".

Kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, ông Duterte đã giảm bớt những lời công kích nhằm vào Mỹ, mặc dù ông tuyên bố không bao giờ tới Mỹ và hồi tuần trước ông cũng không tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước