Tổng thống Hàn Quốc cam kết tăng ngân sách quốc phòng

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:51 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cam kết tăng ngân sách quốc phòng từ mức 2,4% hiện nay lên 2,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong vòng 5 năm tới.

Cam kết trên được Tổng thống Hàn Quốc đưa ra trong một cuộc họp với các chỉ huy hàng đầu của quân đội nước này gồm bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm và các cựu bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS), chỉ hủy các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân. Theo đó, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc sẽ tăng từ mức khoảng 40.300 tỷ won (35,9 tỷ USD) hiện nay lên tới 50.000 tỷ won vào năm 2022.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Moon Jae-in cho biết chính phủ sẽ tìm cách đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, tuy nhiên ông nhấn mạnh cuộc đối thoại này sẽ chỉ có ý nghĩa khi nó được tiến hành trên cơ sở khả năng quốc phòng của Hàn Quốc vượt trội.

Trước đó, ngày 17/7, Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên tiến hành đàm phán về các vấn đề quân sự nhằm chấm dứt các hành động thù địch gần giới tuyến quân sự giữa hai miền (MDL). Theo Tổng thống Moon Jae-in, tăng cường khả năng quốc phòng và đảm bảo an ninh là vấn đề sống còn, trong bối cảnh Triều Tiên liên tục có các hành động khiêu khích.

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên thông báo phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Theo đó, tên lửa này đã bay xa khoảng 930 km và lên tới độ cao khoảng 2.800 km. Từ khi tranh cử tổng thống, ông Moon Jae-in đã đề cao đối thoại với Bình Nhưỡng bên cạnh các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Tuy nhiên, kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử tổng cộng 10 quả tên lửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước