Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết dân tộc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/10/2016 16:52 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: businesskorea)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi sự đoàn kết dân tộc để đối phó với mối đe dọa gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm nay (1/10), phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày các Lực lượng vũ trang Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi sự đoàn kết dân tộc để đối phó với mối đe dọa gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh, sự chia rẽ nội bộ còn đáng sợ hơn các hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, để đối phó với các mối đe dọa, Hàn Quốc cần tăng cường hơn nữa các "biện pháp hữu hiệu" dựa trên sức mạnh răn đe của Mỹ cũng như khả năng quân sự của chính Hàn Quốc.

Bà Park Geun-hye cũng bảo vệ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và gọi đây là "biện pháp phòng vệ tối thiểu".

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đặc biệt căng thẳng từ đầu năm đến nay, sau một loạt vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước