Tổng thống Mỹ cam kết tăng năng lực cho hải quân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 14:52 GMT+7

Nguồn ảnh: Reuters

VTV.vn - Người đứng đầu Nhà Trắng đã đề cập một kế hoạch tăng cường năng lực của hải quân Mỹ trên quy mô lớn, trong đó bao gồm việc tăng thêm 2 tàu sân bay lên con số 12 tàu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/3 cam kết tăng cường lực lượng chiến đấu cho hải quân Mỹ, với mục tiêu củng cố sức mạnh của Mỹ ở các vùng xa.

Phát biểu từ boong tàu sân bay Gerald R. Ford, người đứng đầu Nhà Trắng đã đề cập một kế hoạch tăng cường năng lực của hải quân Mỹ trên quy mô lớn, trong đó bao gồm việc tăng thêm 2 tàu sân bay lên con số 12 tàu, hiện đại hóa các năng lực và hệ thống an ninh mạng.

Hiện tàu sân bay có tuổi đời "già nhất" của Mỹ là được chế tạo từ năm 1975 và dự kiến con tàu này sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nhiều lần kêu gọi Mỹ xây dựng lại lực lượng hải quân, theo đó tăng số lượng tàu chiến của hải quân Mỹ từ 274 tàu lên 350 tàu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước