Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách hồi sinh ZTE

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được một thỏa thuận để Tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc duy trì hoạt động, tránh nguy cơ phá sản do các lệnh trừng phạt.

Với 70.000 nhân viên trên toàn cầu, ZTE là một trong những nhà sản xuất viễn thông lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, hãng này buộc phải dừng các hoạt động kinh doanh chính trên toàn thế giới sau khi Bộ thương mại Mỹ hồi tháng 4/2018 quyết định cấm các công ty Mỹ bán các phầm mềm và linh kiện cho hãng viễn thông Trung Quốc này trong vòng 7 năm. Nguyên nhân được biết là do ZTE bị phát hiện vi phạm luật Mỹ về hạn chế bán công nghệ Mỹ cho Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách hồi sinh ZTE - Ảnh 1.

Trụ sở của ZTE ở Thẩm Quyến, Trung Quốc (Ảnh: WSJ).

Bị ngừng hoạt động từ tháng 4, ZTE được dự tính thiệt hại lên tới 3 tỉ USD. Mới đây, trong thông báo đăng tải trên Twitter, ông Donald Trump cho biết đã cho phép ZTE mở cửa trở lại kèm theo một thỏa thuận, trong đó yêu cầu ZTE đảm bảo an ninh mức độ cao, thay thế ban giám đốc điều hành và quản lý, phải mua linh kiện do Mỹ sản xuất và nộp khoản phạt 1,3 tỉ USD.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ trong tuần tới sẽ cử phái đoàn trở lại Trung Quốc để tiếp tục cuộc thảo luận về tranh chấp thương mại.

Thỏa thuận giữa Chính phủ Mỹ và ZTE sẽ có ảnh hưởng không chỉ đối với công ty này. Mỹ và Trung Quốc hiện đang ở trong một cuộc đàm phán "cân não" về thuế quan và quyền sở hữu trí tuệ, cuộc đàm phán mà nếu không mang lại giải pháp có thể sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước