Tổng thống Mỹ - Nga nhất trí cải thiện quan hệ

Duy Nghĩa - Khắc Long (PV THVN tại Nga)-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 15:24 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí xây dựng lại quan hệ song phương cũng như hợp tác tại Syria cũng như các vấn đề quốc tế khác.

Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên (hôm 28/1) giữa lãnh đạo Nga và Mỹ sau khi ông Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Cuộc điện đàm kéo dài 45 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Donald Trump với sự hiện diện của Phó Tổng thống Michael Pence và một số nhân vật thân cận với Tổng thống Mỹ.

Hai Tổng thống đã nhấn mạnh sự cần thiết ổn định và phát triển quan hệ Nga - Mỹ trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, lấy việc khôi phục mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa giới doanh nghiệp hai nước, làm cơ sở thúc đẩy sự phát triển bền vững quan hệ song phương nói chung.

Ông Putin và ông Trump đã nhấn mạnh việc tập trung các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế là ưu tiên hàng đầu trong sự hợp tác song phương, đồng thời thống nhất khôi phục lại sự phối hợp hành động thực sự giữa hai nước với mục đích tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác tại Syria.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã bàn đến các vấn đề quốc tế quan trọng khác như tình hình tại Trung Cận Đông, sự ổn định chiến lược và không phổ biến vũ khí, chương trình hạt nhân của Iran, tình hình trên bán đảo Triều Tiên cũng như cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ thỏa thuận sẽ tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc và giao cho các cơ quan chức năng lên kế hoạch về thời điểm và địa điểm cho cuộc gặp cao cấp có thể có trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Mỹ - Nga

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước