Tổng thống Putin nhấn mạnh những thách thức của Nga trong nhiệm kỳ mới và có thể là nhiệm kỳ cuối cùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/05/2018 09:32 GMT+7

VTV.vn-Tổng thống Putin đã trở thành lãnh đạo lâu đời nhất của Nga, hứa hẹn tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của người Nga mà không lùi bước trong cuộc đối đầu với phương Tây

Trong bài phát biểu khai mạc ngắn gọn trước hàng ngàn khách mời tại điện Kremlin, ông Putin nhấn mạnh công việc ông phải làm trong nước, đối với những thách thức lâu dài mà Nga phải đối mặt với một nền kinh tế trì trệ và tỷ lệ sinh giảm. Ông nói, Nga cần mở rộng quyền tự do cho các doanh nhân và các nhà khoa học, đầu tư vào phát triển vùng và nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Một trọng tâm đặc biệt về "giá trị gia đình truyền thống", ông nói, sẽ đảm bảo càng nhiều lần sinh càng tốt.

Ông Putin nói: "Nước Nga mạnh mẽ, tích cực và có ảnh hưởng trong đời sống quốc tế", "Nhưng bây giờ chúng ta phải sử dụng tất cả các phương tiện chúng ta có để, đầu tiên, giải quyết những thách thức trong nước - điều quan trọng nhất của phát triển".

Cũng như nhiều sự kiện khác của ông Putin, lễ nhậm chức hôm qua 7/5 đã được lên kịch bản tỉ mỉ cho khán giả truyền hình. Trước khi phát biểu, người lãnh đạo 65 tuổi xuất phát từ bàn làm việc của mình, bước lên 66 bậc thang, rồi đi qua nhiều căn phòng lịch sử được trải thảm đỏ của Điện Kremlin, sau đó sang một chiếc limousine do Nga sản xuất dành riêng cho dịp lễ trọng đại này.

Tổng thống Putin trước khi bước vào lễ nhậm chức của mình.

Ông Putin sau đó tuyên thệ nhậm chức trong căn phòng khánh tiết được lát đá cẩm thạch lộng lẫy Andreyevsky, nơi đặt ngai vàng của các Sa hoàng tại Đại cung điện Kremlin. Buổi lễ xa hoa tràn đầy vẻ hào nhoáng và lộng lẫy, có kỵ binh nghiêm trang trong những bộ quân phục và cả loạt đại bác chào mừng Tổng thống nhậm chức.

Vào lúc 16h, giờ Việt Nam, ông Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Putin sẽ kết thúc sau 6 năm nữa, tức vào ngày 7/5/2024.

Buổi lễ có sự tham dự của gần 6.000 khách, trong số đó có cả ngôi sao hành động người Mỹ Steven Seagal, người mà Putin đã tặng hộ chiếu Nga vào năm 2016 hay thủ lĩnh của "Sói đêm" - câu lạc bộ môtô lớn nhất nước Nga, người có biệt danh là "Bác sĩ phẫu thuật" cũng là một người bạn thân của Tổng thống Nga Putin.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cũng đến, nổi bật đứng ở hàng đầu bên cạnh Patriarch Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống và Dmitry Medvedev, từng là Thủ tướng trong nhiệm kỳ vừa qua và được tái đề cử nhiệm kỳ mới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh những thách thức của Nga trong nhiệm kỳ mới và có thể là nhiệm kỳ cuối cùng - Ảnh 3.

Thủ tướng Medvedev lại được đề cử làm Thủ tướng Nga. Đề cử này vẫn cần được Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) thông qua.

"Mục đích của cuộc đời tôi sẽ như trước đây, phục vụ nhân dân, cho Tổ quốc của chúng ta," ông Putin nói sau khi ông tuyên thệ trước Hiến pháp Nga. Theo hiến pháp, nhiệm kỳ 6 năm này được cho là cuối cùng của ông Putin, nhưng nhiều suy đoán tại Moscow tin rằng ông sẽ tìm cách nắm giữ quyền lực theo một cách nào đó sau năm 2024, có lẽ bằng cách tham gia lãnh đạo quốc gia với một vai trò mới.

Hiện tại, đường lối lãnh đạo của ông Putin đối với hệ thống chính trị được cho là khá cứng rắn. Ảnh hưởng của ông tăng lên sau khi ông sáp nhập lãnh thổ của Crimea từ Ukraine vào năm 2014, và nhiều người Nga đã chấp nhận lời kêu gọi của ông đoàn kết xung quanh Điện Kremlin giữa cuộc đối đầu với phương Tây. Đối với những người ủng hộ ông, các biện pháp trừng phạt của phương Tây và những cáo buộc về sự phức tạp của Putin trong việc can thiệp bầu cử của Hoa Kỳ hoặc doping Olympic chỉ đơn giản là những lời buộc tội không căn cứ.

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, ông Putin tập trung hoàn toàn vào Nga, nhưng ám chỉ sự bế tắc với phương Tây khi ông nói, "Khả năng an ninh và quốc phòng của đất nước được đảm bảo một cách đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên cho vấn đề này". Và trong khi chính sách đối ngoại của Putin sau gần hai thập kỷ cầm quyền phản ánh sự gia tăng tham vọng địa chính trị của Nga mà nhiều người Nga ủng hộ, những thành tựu của ông ở trong nước không quá ấn tượng.

Ông Putin được hưởng lợi từ việc giá dầu tăng cao vào những năm đầu nhiệm kỳ của ông, nhưng kể từ năm 2008, nền kinh tế trì trệ của Nga đã tăng trưởng trung bình chỉ hơn 1% một năm. Để chứng tỏ tiềm năng sản xuất của Nga, ông Putin đã không sử dụng chiếc Mercedes-Benz bọc thép thường dùng của mình thay vào đó là chiếc "Kortezh" sản xuất trong nước hôm nhậm chức 7/5. Các quan chức và nhà phân tích trên Đài truyền hình quốc gia Nga đã ca ngợi chiếc xe, ca ngợi bước tiến vào vào thị trường ô tô như một thành tựu của người dân Nga.

Siêu xe của Nga lần đầu tiên được Tổng thống Putin sử dụng cho lễ nhậm chức hôm 7/5.

Trong phát biểu của mình hồi tháng 3, ông Putin đã đề xuất giảm một nửa tỷ lệ đói nghèo trong 6 năm tới và tăng gấp đôi chi tiêu của chính phủ cho các con đường, chăm sóc sức khỏe và phát triển khu vực. Cho dù những dự định cải cách kinh tế của ông Putin có thể đạt những kết quả khả quan hơn khi chính phủ của ông hình thành trong những tuần tới. Thì đến nay, những hứa hẹn của ông Putin nhằm cải thiện cuộc sống của người dân trong nước dường như đã bị lu mờ bởi những xung đột với phương Tây - đáng chú ý bao gồm cả chiến tranh hạt nhân và vụ việc một điệp viên Nga bị đầu độc trước đây ở Anh mà nước này đổ lỗi cho điện Kremlin.

Có một số dấu hiệu cho thấy Nga đang phát triển thiếu kiên nhẫn với sự tăng trưởng kinh tế chậm và nạn tham nhũng. Các cuộc biểu tình sau vụ hỏa hoạn trung tâm Siberia đã giết 60 người dẫn đến sự từ chức của một thống đốc khu vực vào tháng 4. Cuộc biểu tình chống Putin được tổ chức bởi lãnh đạo đối lập Alexei Navalny trên khắp đất nước hôm thứ 7 tuần trước đã mang hàng chục nghìn người xuống đường và hơn 1.600 người trong số họ đã bị bắt giữ.

Tổng thống Putin nhấn mạnh những thách thức của Nga trong nhiệm kỳ mới và có thể là nhiệm kỳ cuối cùng - Ảnh 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đi xuống cầu thang sau lễ nhậm chức của ông tại Quảng trường Sobornaya của điện Kremlin ở Moscow.

Khi những vị khách đã rời khỏi điện Kremlin sau buổi lễ hôm thứ Hai, có rất ít cuộc nói chuyện về sự xích lại gần với phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng các nước phương Tây cần "bình thường hóa thái độ của họ đối với Nga". Thủ lĩnh câu lạc bộ môtô phân khối lớn, người được mệnh danh là "Bác sĩ phẫu thuật", Alexander Zaldostanov, cho rằng áp lực lên nước Nga ngày càng tăng sẽ khiến người dân Nga ngày càng đoàn kết với nhau hơn xung quanh người lãnh đạo của họ". "Tổng thống của chúng tôi sẽ gắn kết tất cả mọi người trong nắm tay của mình", Zaldostanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn, sau khi nói rằng lễ kỷ niệm Kremlin đánh dấu lần đầu tiên ông đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng. "Tôi đã sẵn sàng không ăn, không ngủ - nhưng bạn không thể hạ gục tôi được".

VIDEO Siêu xe của Nga lần đầu tiên được Tổng thống Putin sử dụng cho lễ nhậm chức VIDEO Siêu xe của Nga lần đầu tiên được Tổng thống Putin sử dụng cho lễ nhậm chức

VTV.vn - Trái với thông tin ông Putin sẽ không đi đến lễ nhậm chức trên một chiếc xe của Nga, Tổng thống Nga đã đến điện Kremlin trên chiếc xe mới nhất của thương hiệu "Kortezh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước