Tổng thống Putin tuyên bố không trục xuất nhà ngoại giao Mỹ

Duy Nghĩa, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Trái với dự đoán của dư luận, Tổng thống Nga bất ngờ ra tuyên bố không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ như một biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Washington.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lấy làm tiếc vì Chính quyền Tổng thống Mỹ Barak Obama đã kết thúc nhiệm kỳ của mình bằng một lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố, Nga có đầy đủ cơ sở để đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhưng sẽ không "hạ mình" xuống mức "ngoại giao vô trách nhiệm".

Tổng thống Nga Putin cho rằng động thái mới của Chính quyền Tổng thống Obama là sự khiêu khích nhằm tiếp tục hủy hoại quan hệ Nga - Mỹ, đi ngược lại quyền lợi căn bản của nhân dân hai nước, tác động tiêu cực đến các mối quan hệ quốc tế.

Theo ông Putin, các bước đi tiếp theo trong việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ sẽ được triển khai trên cơ sở các chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước