Tổng thống Sri Lanka - Ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình

Tường Vy-Thứ ba, ngày 03/10/2017 20:22 GMT+7

Tổng thống Maithripala Sirisena (Ảnh: Daily News)

VTV.vn - Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena hiện đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel Hòa bình 2017.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải tổ bộ máy nhà nước nhằm chống lại vấn nạn tham nhũng đồng thời tái thiết đất nước sau thời kỳ xung đột kéo dài hơn 2 thập kỷ khiến hàng nghìn người thiệt mạng, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena hiện đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel Hòa bình 2017.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức vào 9/1/2015, ông Sirisena đã bắt tay vào công cuộc cải tổ đất nước bằng việc thành lập một chính phủ lâm thời với nhiệm vụ đưa ra những cải cách nhằm chống lại vấn nạn tham nhũng cũng như hàn gắn các vết thương do tình trạng xung đột sắc tộc gây ra.

Bên cạnh đó, chính phủ của ông Sirisena cũng đã đề xuất một loạt các cơ chế nhằm cải thiện việc điều hành đất nước và tiến trình hòa giải dân tộc. Những cải cách dưới thời chính quyền của Tổng thống Sirisena đều nhận được sự hoan nghênh và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Theo kế hoạch, giải Nobel Hòa bình 2017 sẽ được công bố tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 6/10.

Giải mã cơ chế của đồng hồ sinh học đạt giải Nobel Y học 2017 Giải mã cơ chế của đồng hồ sinh học đạt giải Nobel Y học 2017

VTV.vn - Giải Nobel Y học 2017 đã thuộc về ba nhà khoa học người Mỹ với những phát hiện về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học (đồng hồ sinh học) của cơ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước