Tổng thống Sudan gia hạn lệnh ngừng bắn tại một số khu vực

TTXVN-Thứ hai, ngày 09/10/2017 12:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/10, Tổng thống Sudan đã quyết định kéo dài thêm 2 tháng lệnh ngừng bắn đơn phương tại một số khu vực xảy ra xung đột giữa lực lượng chính phủ và phiến quân.

Theo đó, lệnh ngừng bắn đơn phương thiết lập tại các khu vực gồm Darfur, Blue Nile và Nam Kordofan dự kiến hết hạn vào cuối tháng 10 sẽ được kéo dài tới ngày 31/12/2017. Quyết định trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế kéo dài 20 năm qua đối với quốc gia châu Phi này. Theo hãng thông tấn SUNA, Tổng thống Bashir đưa ra quyết định trên để thể hiện thiện chí lập lại hòa bình và ổn định tại Sudan của chính phủ nước này.

Kể từ tháng 6/2016, Tổng thống Bashir đã ban bố một vài lệnh ngừng bắn tại 3 khu vực kể trên, nơi các cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ và phiến quân đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan khu vực miền Bắc (SPLM-N) tại Blue Nile và Nam Kordofan nổ ra từ năm 2011 sau khi Nam Sudan tuyên bố tách ra độc lập.

Hơn 10 vòng đàm phán giữa Chính phủ Sudan và SPLM-N đã được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia song hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình tại các khu vực này. Trong khi đó, tình trạng bạo lực bùng phát tại Darfur từ năm 2003 sau khi một số nhóm sắc tộc thiểu số nổi dậy chống lại chính quyền Arab ở Sudan. Tình trạng bạo lực tại Darfur vẫn tiếp diễn dù các quan chức chính phủ tuyên bố là đã kết thúc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước