Tổng Thư ký LHQ hối thúc HĐBA cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan

Bạch Dương (VTV9)-Thứ ba, ngày 12/07/2016 15:08 GMT+7

Cuộc sống khó khăn của người dân Nam Sudan trong cuộc nội chiến. (Ảnh: un.org)

VTV.vn - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đang thúc giục Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực đang lan rộng tại quốc gia này. Xung đột bùng phát tại Nam Sudan từ ngày 8/7. Đọ súng diễn ra ác liệt giữa lực lượng của Tổng thống Salva Kiir và lực lượng trung thành với Phó Tổng thống Riek Machar. Ít nhất 272 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Hiện cả Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar đều đã kêu gọi ngừng bắn.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ cũng kêu gọi các bên tham chiến tại Nam Sudan chấm dứt giao tranh và ngăn chặn tình trạng bạo lực lan rộng. Trong một tuyên bố, Hội đồng Bảo an LHQ lên án cuộc nội chiến tại Nam Sudan với những từ ngữ mạnh mẽ nhất trước các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của LHQ tại quốc gia châu Phi này. Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi triển khai thêm lực lượng gìn giữ hòa bình để phản ứng với tình trạng bạo lực hiện nay tại quốc gia non trẻ nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước