Tổng thư ký NATO tới Mỹ

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/03/2017 18:06 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm 21/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Lầu Năm Góc.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Tổng thư ký NATO kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền.

Dù nhấn mạnh về mối quan hệ đồng minh thân thiết và chặt chẽ giữa Mỹ và NATO, song tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng mối quan hệ này có thể sẽ không mãi như vậy và nó sẽ luôn luôn thay đổi. Về phần mình, Tổng thư ký NATO lại cho rằng, cần phải có một liên minh NATO mạnh mẽ, nhất là trong những thời điểm có nhiều bất ổn như hiện nay. Mối quan hệ Mỹ - NATO đang đối mặt với nhiều thách thức. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu các nước thành viên NATO phải tăng chi tiêu cho quốc phòng để chia sẻ gánh nặng về tài chính một cách công bằng hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã quyết định không tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO vào tháng 4 tới, song sẽ thăm Nga trong cùng tháng này. Đây cũng là động thái làm gia tăng lo ngại về cam kết của Washington với NATO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước