NATO muốn các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/03/2017 10:17 GMT+7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Getty

VTV.vn - Ngày 12/3, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định các đồng minh cần tăng chi tiêu quốc phòng như đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo cáo thường niên năm 2016 của NATO, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, mặc dù chi tiêu cho quân sự của các nước thành viên đã tăng những vẫn chưa đạt ngưỡng cam kết.

Thời gian gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần thúc ép các nước đồng minh NATO thực hiện cam kết dành 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm cho quốc phòng đến năm 2024.

Tuy nhiên, chỉ 5 nước gồm Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan và Estonia đáp ứng cam kết này trong khi Washington vẫn đóng góp gần 70% chi tiêu quốc phòng cho NATO.

NATO ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng NATO ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng Đức sẽ tăng chi tiêu quốc phòng Đức sẽ tăng chi tiêu quốc phòng Mỹ dự kiến tăng ngân sách quốc phòng Mỹ dự kiến tăng ngân sách quốc phòng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước