Tổng tuyển cử trước thời hạn ở Anh: Phép thử cho Thủ tướng Theresa May

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/06/2017 21:25 GMT+7

Thủ tướng Theresa May. Ảnh minh họa: Getty Images.

VTV.vn - Cuộc tổng tuyển cử tại Anh hôm nay được coi là phép thử đối với sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Theresa May.

Hôm nay (8/6), gần 47 triệu cử tri Anh đi bỏ phiếu bầu ra 650 ghế nghị sỹ quốc hội, trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Cuộc bầu cử này được tổ chức theo đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May nhằm củng cố quyền lực trước thềm cuộc đàm phán Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Chính vì vậy, nó sẽ không chỉ có tác động đến chính sách đối nội của nước Anh trong thời gian tới, mà còn quyết định con đường nước Anh rời khỏi EU sẽ ra sao?. Và đây là điều được cả châu Âu theo dõi.

Trong cuộc bầu cử hôm nay, chính đảng nào giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội sẽ được quyền thành lập chính phủ mới và lãnh đạo đảng đó sẽ trở thành Thủ tướng Anh. Cuộc tổng tuyển cử tại Anh hôm nay được đánh giá là cuộc bầu cử quan trọng nhất xứ sở sương mù trong nhiều thập kỷ gần đây. Đó là vì vị Thủ tướng Anh được bầu ra sau ngày bầu cử hôm nay sẽ dẫn dắt nước Anh thông qua các cuộc đàm phán về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn được gọi là Brexit, và đương đầu với những thách thức an ninh nghiêm trọng sau các vụ tấn công khủng bố gần đây.

Gần 2 tháng trước, Thủ tướng Anh Thersa May đã đưa ra kế hoạch bầu cử sớm, vào thời điểm sự ủng hộ giành cho đảng Bảo thủ của bà lên rất cao, do bà đã có động thái kích hoạt điều 50 Hiệp ước Lisbon để đưa nước Anh rời EU. Chính vì thế, cuộc tổng tuyển cử tại Anh hôm nay được coi là phép thử đối với sự ủng hộ giành cho bà May, cũng là chính là phép thử đối với chính sách Brexit cứng của bà.

Về cuộc bầu cử này, phóng viên Phương Huyền thường trú Đài THVN tại Anh cho biết: "Các khảo sát trước thềm lần này thì cho thấy, rất nhiều nút thắt bất ngờ đã xảy ra, thay đổi liên tục và rất không thống nhất. Cách đây 24 giờ đồng hồ, đa số khảo sát vẫn cho thấy là lãnh đạo Công đảng Corbyn đã thu hẹp được khoảng cách so với Thủ tướng May, có lúc chỉ còn chênh 1 điểm. Nhưng đêm qua, các khảo sát lại đảo ngược hoàn toàn. Đảng Bảo thủ được cho rằng sẽ lại tạo nên một chiến thắng áp đảo và khoảng cách được dự đoán lúc này đã nới rộng lên từ 10 tới 12 điểm.

Ngày vận động cuối cùng hôm qua, Thủ tướng Anh tỏ ra đặc biệt cứng rắn về vấn đề an ninh quốc gia sau hai vụ tấn công khủng bố trong chưa đầy 2 tuần. Giới phân tích cho rằng lúc này phần đông hơn cử tri Anh vẫn đang muốn bầu cho một nhà lãnh đạo thể hiện được sự mạnh mẽ trong thời điểm mà đất nước đối mặt với rất nhiều thách thức. Nhiều cử tri vẫn chưa thực sự tin tưởng những gì ông Corbyn cam kết liên quan đến Brexit, liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia. Họ cũng đặt câu hỏi với những cam kết tích cực liên quan đến phúc lợi xã hội của ông vì thực sự lúc này tiềm lực của ngân sách Anh rõ ràng là không đủ để cho những lời hứa hẹn như thế".

Có lẽ chưa bao giờ, châu Âu nín thờ theo dõi cuộc bầu cử tại Anh như lần này bởi vì kết quả cuộc bầu cử sẽ tác động đến chính sách đàm phán Brexit.

Nếu bà May thắng thì nước Anh sẽ tiếp tục đi theo đường lối cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, với sự kiên định thì khi bà May giành đa số, con đường Brexit của Anh sẽ hứa hẹn nhanh hơn. Một khi Anh dứt khoát dời EU trong sự thành công, hẳn sẽ có những nước EU khác phải suy nghĩ về con đường hội nhập EU của mình.

Còn nếu ông Corbyn thắng, thì sự tiếp cận sẽ mềm mỏng hơn, với việc Anh vẫn rời EU nhưng tìm kiếm sự tiếp cận thị trường chung châu Âu. Tuy nhiên, sự ở lại dang dở cũng là điều các quan chức châu Âu không mong đợi. Đến nay các lãnh đạo châu Âu vẫn tỏ ý muốn chia tay nước Anh một cách đúng lộ trình và bài bản.

Cuộc bầu cử hôm nay diễn ra chỉ 11 ngày trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về các điều khoản của việc Anh ra đi. Nếu đảng Bảo thủ của bà May giành đa số ghế, con đường Brexit sẽ được củng cố. Nhưng các vụ khủng bố thời gian gần đây đang chi phối sự quan tâm của người dân Anh hơn là Brexit. Và kết quả giờ đây được cho là khó đoán định. Nếu không giành được đa số quá bán trong Quốc hội, vị thế của Thủ tướng May sẽ bị suy yếu trong các cuộc đàm phán chính thức về Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đồng thời đẩy nước Anh vào những căng thẳng chính trị. Câu trả lời sẽ có sau khi kết quả được công bố vào ngày mai (9/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước